Đề xuất tổ chức đại hội dân tộc Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/11/2017 09:57 GMT+7

Từ trái sang phải: Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Lãnh đạo Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố chung sau khi kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại thành phố Sochi nhằm tìm kiếm giải pháp giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lãnh đạo 3 nước đều ủng hộ sáng kiến triệu tập đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi. 

Đồng thời, 3 nhà lãnh đạo nhất trí xem xét vấn đề về thời gian và thành phần tiến hành sự kiện quan trọng này nhằm bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các phe phái ở Syria.

Tổng thống Putin khẳng định ban lãnh đạo Syria hoàn toàn ủng hộ tiến trình hòa bình, cải cách hiến pháp và tổ chức bầu cử tự do.

Lực lượng đối lập Syria nhóm họp tại Saudi Arabia Lực lượng đối lập Syria nhóm họp tại Saudi Arabia Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm về Syria và Triều Tiên Tổng thống Nga – Mỹ điện đàm về Syria và Triều Tiên Tổng thống Syria và Tổng thống Nga thảo luận chấm dứt xung đột tại Syria Tổng thống Syria và Tổng thống Nga thảo luận chấm dứt xung đột tại Syria

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước