Điện Kremlin cáo buộc Mỹ ép Nga ra khỏi thị trường vũ khí

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/09/2018 09:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: TASS)

VTV.vn - Ngày 21/9, Nga đã cáo buộc Mỹ không công bằng và áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm ép Moscow ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, các biện pháp phi thị trường của Mỹ đi ngược lại tiêu chuẩn và nguyên tắc thương mại quốc tế nhằm buộc đối thủ chính của Mỹ rời khỏi thị trường. Ông Peskov cũng gọi việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới này là hành động thù địch và khó lường, nhưng không nêu rõ Nga sẽ đáp trả thế nào.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với một đơn vị quân đội Trung Quốc vì đã mua máy bay và tên lửa của Nga, hành động vi phạm luật trừng phạt của Mỹ đối với Nga.  


Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại đối thoại hai nước Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại đối thoại hai nước

VTV.vn - Ngày 27/8, điện Kremlin tuyên bố bất kỳ phản ứng nào của Tổng thống Nga Vladimir Putin đều phù hợp với lợi ích quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước