Dự án vẽ bản đồ thềm đại dương 2030

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ năm, ngày 24/05/2018 08:18 GMT+7

(Ảnh; Hindustan Times)

VTV.vn - Giới khoa học đã nhất trí giải quyết bí ẩn lâu đời về đáy biển bằng Dự án Đáy biển 2030.

Dự án Đáy biển 2030 sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn học thuật và thương mại, thậm chí cả tàu đánh cá, tập trung vào các khu vực nước ở độ sâu dưới 200m vốn chiếm 93% đại dương thế giới. Liên Hiệp Quốc là một trong những cơ quan tham gia vào dự án trị giá 3 tỷ USD này.

Việc tạo ra bản đồ dưới đáy biển cho nhân loại sẽ khuyến khích sử dụng bền vững thềm đại dương. Được biết, hơn 70% hành tinh của chúng ta nằm dưới mặt nước, nhưng con người chỉ mới lập bản đồ dưới đáy biển chưa đầy 20%. Thậm chí, con người hiểu về bề mặt Mặt trăng và sao Hỏa hơn cả phần dưới đáy biển.

Ai Cập: Xây bảo tàng dưới đáy biển để bảo tồn san hô Ai Cập: Xây bảo tàng dưới đáy biển để bảo tồn san hô

VTV.vn - Bảo tàng được xây dưới đáy Biển Đỏ gồm 7 bức tượng động vật và các vị thần Hy Lạp, được làm bằng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước