Du lịch - giải pháp thay thế ngành khai khoáng ô nhiễm ở Philippines

Nguyệt Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 16:53 GMT+7

VTV.vn - Ngành nào chắc chắn sẽ hứa hẹn phát triển tại Philippines, khi các mỏ khai thác gây ô nhiễm bị ngừng hoạt động?

Nỗ lực cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản đang được Chính phủ Tổng thống Philippines Duterte đặt lên bàn cân. Nhưng có một ngành chắc chắn sẽ hứa hẹn phát triển khi các mỏ khai thác gây ô nhiễm bị ngừng hoạt động, đó là du lịch sinh thái tại miền Nam Philippines. Đây cũng là cách để chính quyền bù đắp những thiệt hại do việc đóng cửa mỏ gây ra cho người lao động và kinh tế địa phương.

Du lịch hiện đóng góp 1/10 GDP cho GDP của Philippines. Trong lúc việc đóng cửa các mỏ đang chịu sức ép từ các công ty khai mỏ, Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Philippines Regina Lopez cho biết, sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp không khói bằng cách xây đường sá và cơ sở hạ tầng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước