Dư luận hoan nghênh quyết định của Triều Tiên

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 08:44 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Cộng đồng quốc tế ngày 21/4 đã lên tiếng hoan nghênh quyết định dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Các nhận định đều cho rằng quyết định của Bình Nhưỡng là một bước tiến đối với tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triêu Tiên.

Phát biểu tại Thụy Điển trước cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định sau quyết định trên, vẫn còn hy vọng cho các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông Guterres cũng cho rằng con đường phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đang rộng mở và nó là bằng chứng cho thấy ngoại giao, chứ không phải là chiến tranh, mới là cách thức để giải quyết xung đột.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/4 cũng ra tuyên bố hoan nghênh tuyên bố của Triều Tiên về việc ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa. Tuyên bố nêu rõ Moskva coi quyết định mới nhất của Bình Nhưỡng là một bước tiến quan trọng hướng tới tương lai giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, Nga kêu gọi Mỹ và Triều Tiên đều có các bước nhượng bộ và nỗ lực đạt được thỏa thuận chung trong các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều cũng như Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra sắp tới.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã hoan nghênh quyết định của Triều Tiên là một bước đi đúng hướng, tuy nhiên cho rằng Bình Nhưỡng cần phải có các bước đi cụ thể và công bố toàn bộ chương trình hạt nhân và tên lửa của mình theo cách có thể kiểm chứng được để phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước