Đức, Ấn Độ tăng cường hợp tác

PV-Thứ ba, ngày 09/09/2014 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier. (Ảnh: Indiatoday)

Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Modi trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Độ.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức được tháp tùng bởi một phái đoàn quan chức cấp cao trong nhiều lĩnh vực nhằm hướng tới tăng cường quan hệ với 3 điểm nhấn là công nghệ, thương mại và quốc phòng.

Đức hiện là nhà đầu tư vào Ấn Độ lớn nhất châu Âu. Ngoại trưởng Đức Steinmeier tuyên bố đang có những cơ hội hợp tác lớn cho 2 nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ cao hay việc phát triển các thành phố thông minh tại Ấn Độ.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước