Đức bắt giữ 1 nghi can khủng bố tại Berlin

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 20/09/2017 06:36 GMT+7

Cảnh sát Đức bắt giữ nghi can người Iraq. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 19/9, giới chức Đức thông báo đã bắt giữ một nghi can người Iraq, 31 tuổi, bị nghi là thành viên của một tổ chức khủng bố và tội phạm chiến tranh thuộc IS.

Theo các công tố viên liên bang Đức, đối tượng trên được xác định là Raad Riyadh A. A, đã bị bắt tại Berlin ngày 18/9. Tên này bị cáo buộc gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưngtại Mosul (Iraq) hồi tháng 6/2014, và tham gia sát hại 2 người Hồi giáo dòng Shi'ite. Đối tượng này cũng bị nghi có liên quan tới vụ hành hình một sĩ quan quân đội Iraq 4 tháng sau đó, cũng như tống tiền doanh nghiệp để hỗ trợ IS.

Sau khi đến Đức hồi tháng 7/2015, đối tượng đã tuyển mộ thêm 2 người Iraq và lôi kéo 1 người khác tiến hành một vụ tấn công liều chết.

Đức phá tan âm mưu tấn công 100 chính khách Đức phá tan âm mưu tấn công 100 chính khách

VTV.vn - Nhà chức trách Đức đã phát hiện một danh sách gồm hơn 5.000 người, trong đó có trên 100 chính trị gia có thể trở thành mục tiêu bị tấn công khủng bố, bắt giữ 2 nghi can.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước