Đức bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tham gia IS

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/09/2016 05:00 GMT+7

Cảnh sát vũ trang Đức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Đức đã bắt giữ 3 đối tượng bị tình nghi là các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hơn 200 cảnh sát đặc nhiệm đã tham gia vào các cuộc bố ráp rạng sáng 13/9 tại miền Bắc nước Đức để bắt giữ 3 đối tượng sử dụng hộ chiếu Syria giả tại bang miền Bắc Schleswig-Holstein. Ba đối tượng này bị tình nghi là các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và có thể có quan hệ với những kẻ tham gia vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong một tuyên bố, các công tố viên liên bang cho biết 3 đối tượng này đã rời Syria hồi tháng 10 và đến Đức vào trung tuần tháng 11 năm ngoái thông qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp - tuyến đường hàng chục nghìn người di cư và tị nạn đã sử dụng để đến châu Âu trong thời gian qua.

Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết cả 3 người này có khả năng đã đến Đức qua mạng lưới buôn người giống như cách xâm nhập châu Âu của một số tay súng IS thực hiện loạt vụ tấn công đẫm máu tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước