Đức: Cấm bán đồng hồ thông minh cho trẻ em

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 07:33 GMT+7

VTV.vn - Lệnh cấm bán đồng hồ thông minh dành cho trẻ em được đưa ra vì lo ngại những chiếc đồng hồ này có thể bị tin tặc tấn công biến chúng thành công cụ theo dõi trẻ em.

Các thiết bị thông minh dành cho trẻ em bao gồm đồng hồ thông minh, camera và một số đồ chơi khác đều là những thiết bị có kết nối Internet có khả năng chụp và gửi dữ liệu đến các bên thứ ba. 

Đặc biệt, các loại đồng hồ thông minh thường xuyên sử dụng camera, micro và định vị GPS để cho phép phụ huynh theo dõi con cái theo thời gian thực. Nếu dữ liệu này không được quản lý cẩn thận, tin tặc có thể sử dụng chúng để tìm và liên lạc với đứa trẻ mà phụ huynh hoàn toàn không hay biết.

Apple kiếm tiền từ đồng hồ nhiều hơn cả Rolex Apple kiếm tiền từ đồng hồ nhiều hơn cả Rolex

VTV.vn - Những con số nghiên cứu thị trường mới cho thấy, bên cạnh điện thoại, máy tính bảng... đồng hồ thông minh cũng đem về cho Apple bộn tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước