Đức: Đối tượng đầu tiên bị kết án do tham gia IS

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/12/2014 17:06 GMT+7

Ngày 5/12, một toà án ở Đức đã kết án 3 năm 9 tháng tù giam đối với một công dân của nước này vì gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đây cũng là phiên tòa đầu tiên tại Đức xét xử một đối tượng với cáo buộc từng tham gia phiến quân IS.

Người đàn ông bị kết án là Kreshnik B, 20 tuổi, là một công dân Đức gốc Kosovo. Kreshnik B đến Syria hồi năm 2013, ở lại đó sáu tháng và gia nhập IS. Kreshnik sau đó thừa nhận đã tham gia IS và được IS đào tạo về sử dụng các loại vũ khí. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy Kreshnik B đã trực tiếp tham gia chiến đấu.

Ước tính có hàng nghìn thanh niên phương Tây đã đến Syria và Iraq để gia nhập IS và các tổ chức cực đoan khác. Theo nhà chức trách Đức, có khoảng 550 công dân Đức đã gia nhập phiến quân IS ở Iraq và Syria và khoảng 60 đã bị giết chết. Khoảng 180 được cho là đã quay trở về Đức.

Hiện, các công tố viên đang tiến hành điều tra đối với 300 trường hợp khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước