Đức giám sát 499 người Hồi giáo cực đoan

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/06/2016 07:38 GMT+7

Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại sân bay Frankfurt. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Giới chức Đức theo dõi chặt chẽ 499 người Hồi giáo cực đoan vì những người này được cho là có thể gây ra nguy hiểm cho an ninh Đức.

Tuy Đức chưa phải hứng chịu những vụ tấn công khủng bố đẫm máu như tại 2 nước láng giềng là Pháp và Bỉ, nhưng theo Bộ Nội vụ Đức, nước này cũng là mục tiêu tấn công và nguy cơ bị tấn công là cao.

Việc công bố này diễn ra sau khi cảnh sát Đức bắt giữ 3 đối tượng có âm mưu thực hiện tấn công khủng bố tại thành phố Dusseldorf, dưới danh nghĩa của Tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS. Ba người bị bắt là người di cư từ Syria và sống trong các trại tạm cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online .

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước