Đức kêu gọi thực thi thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/04/2016 10:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Thủ tướng Angela Merkel.( Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải được thực thi nhằm ngăn chặn dòng người di cư đổ vào châu Âu.

Đó là tuyên bố được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra ngày 25/4.

Phát biểu với báo giới tại thành phố Hanover sau cuộc họp với các lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp và Italy, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người di cư đổ vào châu Âu cần phải được thực thi thông qua sự triển khai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên biển Aegean.

Bước đầu, thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ đã phát huy tác dụng khi làm giảm lượng người di cư tới Hy Lạp. Tuy nhiên, số lượng người di cư cập bờ các đảo của Hy Lạp hiện vẫn ở mức khoảng 150 người mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước