Đức lên kế hoạch phòng vệ dân sự

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/08/2016 18:25 GMT+7

VTV.vn - Kế hoạch phòng vệ dân sự do Bộ Nội vụ Đức đề xuất và sẽ được trình lên nội các vào ngày 24/8.

Lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Chính phủ Đức khuyến cáo người dân tích trữ thực phẩm và nước uống để sử dụng trong trường hợp lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố trên phạm vi toàn quốc.

Người dân Đức được khuyên dự trữ lương thực đủ cho 10 ngày và nước đủ dùng cho 5 ngày (trung bình mỗi người 2 lít nước/ngày). Nhà chức trách lo ngại rằng, trong tình trạng thảm họa, các dịch vụ khẩn cấp quốc gia sẽ không đáp ứng được.

Kế hoạch phòng vệ dân sự dài 69 trang này do Bộ Nội vụ Đức đề xuất và sẽ được trình lên nội các vào ngày 24/8.

Tài liệu này cho rằng, "một cuộc tấn công vào lãnh thổ Đức đòi hỏi sự phòng vệ thông thường của quốc gia chưa có khả năng xảy ra ngay nhưng không thể loại trừ một mối đe dọa an ninh lớn đối với nước Đức trong tương lai, vì vậy các biện pháp phòng vệ dân sự là cần thiết".

Tuy nhiên, một số nghị sỹ đối lập lo ngại rằng khái niệm phòng vệ dân sự mới sẽ khiến người dân hoang mang, bối rối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước