Đức, Mỹ và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng pháp quyền

Kim Lâm (VTV9)-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 17:48 GMT+7

Cảnh sát bắt giữ các binh sỹ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Lãnh đạo Đức, Mỹ và EU đã lên án hành động đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các bên lên tiếng kêu gọi Tổng thống Erdogan xử lý vụ việc một cách hợp pháp.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, việc trừng phạt những người chịu trách nhiệm và liên quan đến cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua cần được thực hiện theo các quy định luật pháp của quốc gia này. Bà Merkel cho rằng, người dân Thổ Nhĩ Kỳ có quyền lựa chọn người lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử tự do; bất kỳ sự thay đổi chính trị nào cũng phải thực hiện trong khuôn khổ các quy tắc dân chủ và được Quốc hội thông qua.

Trong khi đó, Mỹ kêu gọi chính quyền Ankara tôn trọng các quy định pháp luật trong giải quyết các vấn đề sau cuộc chính biến vừa qua để tránh xảy ra các hành động làm leo thang bạo lực. EU yêu cầu cảnh sát và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế trong khi làm nhiệm vụ, tránh gây thêm thương vong.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước