Đức nỗ lực khai thông bế tắc chính trị

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 12:52 GMT+7

Chủ tịch SPD Martin Schulz (bên phải) và người cầm đầu một phe phái SPD tại Quốc hội Đức, Andrea Nahles, trò chuyện với ký giả ở Berlin ngày 21/11/2017. Ảnh: AP

VTV.vn - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo và đảng Dân chủ Xã hội vào ngày 30/11.

Theo Văn phòng Tổng thống Đức, tham dự cuộc họp quan trọng ngày 30/11 sẽ có Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, đương kim Thủ tướng Angela Merkel, Chủ tịch đảng Xã hội Cơ đốc giáo Horst Seehofer, cùng Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Martin Schulz.

Quyết định tổ chức cuộc gặp 3 bên này được Tổng thống Steinmeier đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 8 giờ đồng hồ ngày 24/11 với ông Martin Schulz.

Hiện Tổng thống Đức Steinmeier đang đóng vai trò trung tâm trong việc khuyến khích lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội thay đổi lập trường, tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh với liên Đảng Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merkel.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Martin Schulz đã nhất trí tiến hành đàm phán với Thủ tướng Merkel về việc tiếp tục tái khởi động chính phủ liên minh với điều kiện các thành viên của đảng này sẽ được đưa ra quyết định cuối cùng đối với bất kỳ thỏa thuận nào.

Thất bại lớn của Thủ tướng Angela Merkel: Cú sốc chính trị với nước Đức Thất bại lớn của Thủ tướng Angela Merkel: Cú sốc chính trị với nước Đức Thủ tướng Đức sẵn sàng cho cuộc bầu cử mới Thủ tướng Đức sẵn sàng cho cuộc bầu cử mới Đức rơi vào khủng hoảng chính trị Đức rơi vào khủng hoảng chính trị

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước