Đức: Thủ phạm vụ tấn công ở Berlin đã tìm cách mua vũ khí ở Pháp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 07:11 GMT+7

Kẻ khủng bố đã lái chiếc xe tải đâm vào người dân tại chợ Giáng sinh ở Berlin. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Cảnh sát Đức cho biết, nghi phạm vụ tấn công bằng xe tải ở Berlin đã liên lạc với một số tín đồ Hồi giáo cực đoan tại Pháp để mua vũ khí trước khi thực viện vụ tấn công.

Theo đó, nghi phạm vụ tấn công bằng xe tải ở Berlin (Đức) Anis Amri đã tìm cách mua vũ khí, trong đó có nhiều súng trung liên, thông qua các mối quan hệ ở Pháp hồi tháng 3/2016. Theo nhà chức trách Đức, mua súng trung liên ở Pháp dễ hơn ở Đức. Hiện Berlin đang kiểm chứng những thông tin trên và đặt nhiều nghi vấn về sự trợ giúp cho Amri từ Pháp.

Trong một diễn biến liên quan, các chuyên gia chống khủng bố của Đức cho rằng, cảnh sát đã đánh giá không đúng về mức độ nguy hiểm của Amri.

Ngày 19/12, vụ tấn công khủng bố tại khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin của Đức đã khiến 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương.


Tấn công bằng xe tải ở Đức: Tên Anis Amri đã quá cảnh tại Lyon (Pháp) Tấn công bằng xe tải ở Đức: Tên Anis Amri đã quá cảnh tại Lyon (Pháp) Tấn công bằng xe tải tại Đức: Anis Amri có khả năng chính là thủ phạm Tấn công bằng xe tải tại Đức: Anis Amri có khả năng chính là thủ phạm IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải tại Đức IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải tại Đức
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước