Đức tìm kiếm sự thỏa hiệp về vấn đề thương mại và quốc phòng với Mỹ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 12:42 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel đang tìm cách xúc tiến một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump trong mùa xuân này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết sẽ tìm cách thoả hiệp với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vấn đề thương mạị và chi tiêu quân sự cũng như bảo vệ mối quan hệ quan trọng giữa châu Âu và Mỹ.

Tuyên bố trên được bà Merkel đưa ra hôm qua (21/1) đã cho thấy tinh thần hòa giải hơn đối với tân Tổng thống Mỹ. Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Đức - ông Sigmar Gabriel - đã từng kêu gọi người dân Đức cần chuẩn bị cho một giai đoạn khó khăn sắp tới dưới thời của ông Donald Trump.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã có những tuyên bố về tăng cường bảo hộ sản xuất trong nước để chống lại nhập khẩu, khiến các công ty xuất khẩu của Đức lo ngại. Bởi, Mỹ hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước