Đụng độ tái diễn tại Bờ Tây

Anh Phương (PV THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ bảy, ngày 10/03/2018 14:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/3, đụng độ đã một lần nữa bùng phát tại Bờ Tây sau khi một thanh niên khuyết tật người Palestine bị binh lính Israel bắn chết trong các cuộc biểu tình về Jerusalem.

Đã 3 tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, tình hình vẫn chưa lắng dịu tại mảnh đất của người Palestine và Israel.

Đụng độ tái diễn tại Bờ Tây - Ảnh 1.

Ngày thứ 6 được xem là một ngày đặc biệt linh thiêng trong tuần lễ đối với người Hồi giáo. Bởi vậy, thứ 6 hàng tuần cũng thường là dịp mà những người Palestine thể hiện sự giận dữ của mình trước các chính sách của người Israel.

Bên đường là những xe cấp cứu sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp có những thương vong xảy ra trong các cuộc đụng độ.

Đụng độ tái diễn tại Bờ Tây - Ảnh 2.

Thông thường, quân đội Israel dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán những đám đông biểu tình. Cách đây không lâu thì cũng đã có những phóng viên bị thiệt mang khi đưa tin về các cuộc đụng độ giữa người Palestine và binh lính Israel.

Các cuộc đụng độ thường diễn ra tại các quảng trưởng và xung quanh các trạm kiểm soát của binh lính Israel đặt tại Bờ Tây. Nơi đây vẫn được xem là thùng thuốc súng của Trung Đông. Không khí luôn tràn ngập mùi thuốc súng.

Hiện chưa rõ số người thương vong trong cuộc đụng độ này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTV, đã có một số người được xe cấp cứu đưa đi.

Tổng thống Mỹ có thể tới Jerusalem vào tháng 5 Tổng thống Mỹ có thể tới Jerusalem vào tháng 5 Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa bình cho Jerusalem Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa bình cho Jerusalem Jerusalem - Vùng đất linh thiêng về tôn giáo, nhạy cảm về ngoại giao Jerusalem - Vùng đất linh thiêng về tôn giáo, nhạy cảm về ngoại giao

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước