EU cắt giảm dự báo tăng trưởng 2014 và 2015

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 05/11/2014 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa

EU đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng đối với Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Liên minh châu Âu (EU) hôm 4/11 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng đối với Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đồng thời cảnh báo rằng Pháp và Italy vẫn là những tồn tại lớn đối với nền kinh tế đang ì ạch của khối.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jyrki Katainen cho biết, theo dự báo tăng trưởng kinh tế mùa Thu của EC, sản lượng kinh tế của khu vực Eurozone, gồm 18 thành viên, sẽ chỉ tăng 0,8% trong năm nay, thay vì 1,3% như dự báo đưa ra hồi mùa Xuân. Triển vọng tăng trưởng của khu vực này trong năm 2015 cũng bị cắt giảm xuống còn 1,1% so với mức dự báo trước đó là 1,7%.

Ủy ban châu Âu cho rằng nguyên nhân của tình trạng ảm đạm này là do sự tăng trưởng kém trong nền kinh tế lớn của châu Âu, ngoại trừ Tây Ban Nha và Anh.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước