EU công bố khoản viện trợ lớn cho Myanmar

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 09/12/2014 09:01 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Myanmar lần thứ 11 ở Nay Pyi Taw ngày 25/11. (Ảnh: THX)

Liên minh châu Âu EU hôm 8/12 thông báo sẽ viện trợ gần 700 triệu euro cho Myanmar trong vòng 7 năm tới nhằm thúc đẩy quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Myanmar.

Theo thông báo của EU, Myanmar sẽ nhận được 688 triệu euro (tương đương 900 triệu USD ) trong giai đoạn 2014 - 2020, để "tăng cường hỗ trợ quá trình chuyển tiếp trên nhiều lĩnh vực của Myanmar", bao gồm cả các nỗ lực thúc đẩy hòa bình - hòa hợp dân tộc trong nước.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu (EC) cũng cho biết khoản viện trợ trên cũng sẽ giúp Myanmar phát triển nông nghiệp và các khu vực nông thôn, cải thiện nguồn cung lương thực và dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục cũng như củng cố năng lực quản lý và hành pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước