EU kêu gọi Trung Quốc đẩy nhanh cải cách kinh tế

Kim Lâm (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/07/2016 19:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: scmp.com)

VTV.vn - Ngày 13/7, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Trung Quốc đẩy nhanh cải cách kinh tế và mở cửa hơn nữa thị trường trong nước cho đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao doanh nghiệp EU - Trung Quốc lần thứ 11 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker nhấn mạnh, Trung Quốc cần tháo gỡ rào cản liên quan đến dịch vụ pháp lý và tài chính đối với các công ty của EU, từ đó mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố, nước này sẵn sàng xúc tiến thương lượng về các thỏa thuận đầu tư Trung Quốc - EU.

EU hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU sau Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước