EU, Nga và Ukraine đàm phán về cung cấp khí đốt

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/09/2014 07:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: East News)

Ngày 26/9, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Ukraine đã có cuộc đàm phán ba bên nhằm giải quyết các tranh chấp về khí đốt.

Cuộc gặp được diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng, nhằm tìm ra giải pháp về nguồn cung khí đốt cho EU và Ukraine khi mùa đông đang đến gần.

Tham gia cuộc đàm phán lần này có sự tham gia của Cao ủy phụ trách vấn đề năng lượng của EU Guenther Oettinger, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Than Ukraine Yuri Prodan.

Tháng 6/2014, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã khóa van cung cấp khí đốt cho Ukraine, với lý do Kiev không thanh toán đúng hạn hóa đơn nợ mua khí đốt lên tới 5,3 tỷ USD.

Gazprom từng khẳng định sẽ tiếp tục bảo đảm nguồn cung khí đốt cho các nước châu Âu trung chuyển qua Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nước EU hiện nhập khẩu hơn 1/3 lượng khí đốt của Gazprom và một nửa trong số này trung chuyển qua Ukraine, không tránh khỏi lo ngại về việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sẽ ảnh hưởng đến chính họ, nhất là khi mùa đông sắp đến.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước