Eurozone đối phó với kịch bản vỡ nợ của Hy Lạp

Minh Nguyệt (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 21:25 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính của 18 nước đã họp bàn về kế hoạch ứng phó nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ việc Hy Lạp vỡ nợ.

Trong khi Hy Lạp đã quyết định tiến hành trưng cầu ý dân về việc có tiếp tục nhận khoản vay khẩn cấp của Ngân hàng Trung ương châu Âu hay không, các chủ nợ và đối tác của Hy Lạp đã quyết định không gia hạn chương trình cứu trợ cho Hy Lạp.

Bộ trưởng Tài chính của 18 nước ngày 27/6 đã họp bàn về kế hoạch ứng phó nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ việc Hy Lạp vỡ nợ. Vào ngày 30/6 tới, Hy Lạp sẽ vỡ nợ nếu không trả 1,6 tỷ Euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế và có thể Hy Lạp sẽ phải ra khỏi khu vực sử dụng đồng Euro.

Quốc hội Hy Lạp thông qua đề xuất trưng cầu dân ý Quốc hội Hy Lạp thông qua đề xuất trưng cầu dân ý

VTV.vn - Ngày 28/6, Quốc hội Hy Lạp đã phê chuẩn kế hoạch trưng cầu dân ý về đề xuất mới nhất liên quan tới một thỏa thuận cho vay của nhóm chủ nợ là EU và IMF.

Eurogroup từ chối gia hạn chương trình cứu trợ Hy Lạp Eurogroup từ chối gia hạn chương trình cứu trợ Hy Lạp

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã từ chối kế hoạch gia hạn chương trình cứu trợ đối với Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước