FAO: Nông nghiệp có thể khống chế hiệu ứng nhà kính chỉ trong vài năm

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 16:35 GMT+7

Ngành nông nghiệp toàn cầu có thể giúp kiềm chế ngay lập tức lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. (Ảnh: Mondelez International)

VTV.vn - Ngành nông nghiệp toàn cầu có thể giúp kiềm chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm Trái đất ấm lên chỉ trong vài năm.

Đây là nhận định của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO) đưa ra tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thành phố Bonn, Đức.

Theo đó, các hoạt động chăn nuôi hay sử dụng đất trong nông nghiệp và lâm nghiệp sản sinh ra hơn 20% khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng đồng thời có khả năng rất lớn trong việc hấp thu khí thải carbon.

Những thay đổi trong phương thức chăn nuôi có thể giúp làm giảm bớt lượng khí thải. Ví dụ như các dự án hấp thu khí CO2 và metan bằng cách quản lý tốt hơn đồng cỏ, đất và trồng cây xanh. Việc này sẽ tạo cho ngành năng lượng và giao thông có thêm thời gian chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo trước khi nhiệt độ của Trái đất vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thử nghiệm bơm CO2... vào đá nhằm giảm hiệu ứng nhà kính Thử nghiệm bơm CO2... vào đá nhằm giảm hiệu ứng nhà kính

VTV.vn - Một công ty của Thụy Sĩ vừa bắt tay thử nghiệm chiết xuất CO2 trong không khí ở Iceland rồi bơm chất này vào trong đá chôn dưới lòng đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước