Gần 4 triệu cử tri Lào tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII

VTV8-Thứ ba, ngày 23/02/2016 10:58 GMT+7

Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Gần 4 triệu cử tri Lào từ 18 tuổi trở lên sẽ đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa VIII và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh vào ngày 20/3 tới.

Đây là thông tin được Tiến sỹ Kukeo Akkhamonty, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, phát ngôn viên Ủy ban bầu cử Quốc gia Lào đưa ra tại buổi họp báo quốc tế diễn ra chiều 22/2 tại thủ đô Vientiane.

Cụ thể, Tiến sỹ Kukeo cho biết có gần 4 triệu cử tri, trong đó có hơn 2 triệu cử tri nữ.  Về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới, ông Kukeo cho biết: Ủy ban bầu cử Quốc gia đã có cuộc họp và phân công công việc cụ thể cho từng bộ phận để cuộc bầu cử tiến hành theo đúng mục tiêu đề ra. Theo đó, phía Ủy ban đã thành lập 6 tiểu ban gồm: tiểu ban thư ký, tiểu ban chính trị, tiểu ban truyền thông, tiểu ban cơ cấu tổ chức và nhân sự, tiểu ban an ninh quốc phòng và tiểu ban ngân sách.

Cũng tại buổi họp báo Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Lào đã thông báo cụ thể các tiêu chí đối với các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Theo kế hoạch, CHDCND Lào sẽ tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh vào ngày 20/3 tới đây.

Cử tri ở 18 khu vực bầu cử tại 18 tỉnh, thành phố của Lào sẽ lựa chọn bầu 149 đại biểu trong số 211 ứng viên đại diện cho mình tại Quốc hội Lào khóa 8 nhiệm kỳ 2016-2020. Như vậy so với kỳ bầu cử quốc hội Lào khóa VII, số đại biểu được bầu tại kỳ này sẽ nhiều hơn 17 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước