Gia tăng nguy hiểm đối với nghề báo

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 03/11/2016 10:07 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Trung bình, cứ 4,5 ngày có 1 nhà báo bị sát hại trên thế giới. Đây là con số báo động vừa được UNESCO công bố.

Các khu vực nguy hiểm đối với các nhà báo là các nước Arab, những nơi có xung đột như Syria, Iraq, Yemen và Libya.

Theo báo cáo, các nhà báo làm việc trong lĩnh vực truyền hình gặp nguy hiểm nhiều hơn các nhà báo làm trong lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, các nhà báo còn phải đối mặt với những nguy cơ bạo lực khác như bị bắt cóc, giam giữ, tra tấn, hăm dọa, quấy rối, cướp phá phương tiện làm việc... để đưa thông tin từ những điểm nóng trên thế giới. 

Nghề báo - Nghề nguy hiểm! Nghề báo - Nghề nguy hiểm!

VTV.vn - Để truyền tải thông tin đến công chúng một cách trung thực, khách quan, những phóng viên nhiều khi phải đối mặt với những hiểm nguy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước