Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật ngăn chặn ly hôn “tức thì"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 14:46 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/12, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn những người đàn ông Hồi giáo ly dị vợ bằng Luật "ly hôn tức thì".

Nội dung dự luật vừa được thông qua tại Hạ viện quy định những người đàn ông Hồi giáo ly dị vợ bằng Luật "ly hôn tức thì" có thể phải chịu mức án lên đến 3 năm tù. Hiện tại, dự luật này đã được chuyển lên Thượng viện để chờ được thông qua trước khi ban hành thành luật.

Trước đó, vào tháng 8, Tòa án tối cao Ấn Độ đã đưa ra phán quyết trong đó quy định những người đàn ông Hồi giáo có thể ly dị vợ của họ bằng cách nói 3 lần từ "talaq" (theo tiếng Arab có nghĩa là ly hôn).

Theo Bộ trưởng Bộ Pháp luật Ấn Độ, việc Hạ viện thông qua dự luật là dấu hiệu cho thấy những tiến bộ trong việc đảm bảo quyền bình đẳng giới tại quốc gia này.

Cuộc chiến chống ly hôn tức thì ở Ấn Độ Cuộc chiến chống ly hôn tức thì ở Ấn Độ

VTV.vn - Ly hôn tức thì là vấn đề đã gây ra tranh cãi rất lớn ở Ấn Độ trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội đã nỗ lực nhiều năm để có thể xóa bỏ hủ tục này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước