Hải quân Australia bị tình nghi trả tiền cho những kẻ buôn người

Viết Quân-Thứ bảy, ngày 13/06/2015 18:23 GMT+7

VTV.vn - Thông tin này được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia đưa ra hôm nay (13/6).

Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, nước này đang tiến hành điều tra xung quanh cáo buộc cho rằng lực lượng hải quân Australia đã trả tiền cho những kẻ buôn người để họ lên thuyền trở về Indonesia cùng những người di cư trái phép. Australia đã bác bỏ cáo buộc này.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, giới chức nước này đã bắt giữ một thuyền trưởng và một số thuyền viên tình nghi tham gia buôn người trái phép trong tuần qua. Những người này khai báo với cảnh sát Indonesia đã nhận được 5.000 USD Australia mỗi người, đổi lại họ sẽ cùng những người trên tàu quay trở về Indonesia.

Được biết, những người di cư trái phép trên tàu mang quốc tịch Bangladesh, Sri Lanka và Myanmar, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ mang thai.

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã từ chối bình luận về vụ việc trên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước