Hầm đường sắt dài nhất thế giới hoàn thành sau 17 năm thi công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/06/2016 07:53 GMT+7

VTV.vn - Sau 17 năm, tuyến đường sắt Gotthard dài 57km xuyên qua dãy Alps đã được hoàn thành. Công trình của Thụy Sỹ có kinh phí hơn 10 tỷ Euro với sự góp sức của 2.400 công nhân.

Ngày 01/6, tuyến đường sắt ngầm Gotthard tại Thụy Sỹ đã chính thức được khánh thành, lập kỷ lục mới về độ sâu và độ dài của đường sắt ngầm. Sự kiện này không chỉ một lần nữa minh chứng cho khả năng chinh phục của con người, mà còn mang tới kỳ vọng thúc đẩy kinh tế và sự đoàn kết tại châu Âu.

Dãy Alps chia cắt phía Nam và phía Bắc châu Âu. Mỗi năm có khoảng 1 triệu chuyến xe tải chở hàng hoá vượt qua dãy núi này ở Thuỵ Sỹ. Tuy nhiên những chuyến xe sẽ sớm được thay thế bởi những chuyến tàu chở hàng xuyên núi tốn ít nhiên liệu hơn và chỉ trong 17 phút.

Cùng với đó, mỗi ngày sẽ có khoảng 65 chuyến tàu chở khách đi qua đây. Nhờ vậy, thời gian đi lại sẽ được rút ngắn đáng kể. Ví dụ hành trình từ Zurich của Thuỵ Sỹ tới Milan của Italy sẽ chỉ mất 40 phút thay vì 2 tiếng như trước kia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước