Hàn Quốc - Ai Cập tăng cường hợp tác

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/03/2016 18:05 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bắt tay người đồng cấp Ai cập Abdel Fattah el-Sisi ngày 3/3. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc và Ai Cập ngày 3/3 đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc phát triển các công trình cơ sở hạ tầng trị giá 3,6 tỷ USD.

Động thái này mở đường cho Hàn Quốc tiến vào Ai Cập, quốc gia phát triển nhanh ở khu vực Bắc Phi. Thỏa thuận trên đạt được khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye gặp người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đang ở thăm Hàn Quốc.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký 9 bản ghi nhớ về việc Hàn Quốc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng như kênh đào và các tuyến tàu điện ngầm ở Ai Cập. Nguồn tin còn cho hay, Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường các mối quan hệ kinh tế, trong đó có cả lĩnh vực năng lượng sinh học, với Ai Cập - đất nước đang nhanh chóng nổi lên thành một trung tâm thương mại then chốt ở châu Phi. Lãnh đạo hai nước cũng cam kết nỗ lực nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương cao hơn mức 2,4 tỷ USD đạt được trong năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước