Hàn Quốc bắt đầu gỡ bỏ hệ thống loa tại biên giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/05/2018 18:00 GMT+7

Hàn Quốc tuyên bố sẽ dỡ bỏ các loa phát thanh tuyên truyền ở biên giới. (Ảnh: Korea Herald)

VTV.vn - Ngày 1/5, quân đội Hàn Quốc bắt đầu gỡ bỏ hệ thống loa phóng thanh tại khu vực biên giới liên Triều.

Đây là một phần trong các biện pháp đã được lãnh đạo hai miền Triều Tiên thống nhất trong cuộc họp thượng đỉnh hôm 27/4 vừa qua nhằm xây dựng một khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tại cuộc gặp nói trên, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí chấm dứt mọi hành động thù địch và gỡ bỏ mọi phương tiện, bao gồm hoạt động tuyên truyền thông qua loa phát thanh và phát tờ rơi tại các khu vực dọc đường phân định ranh giới quân sự hai miền.

Hàn Quốc bắt đầu sử dụng hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền thông tin chống Triều Tiên tại khu vực biên giới vào năm 1963 với 40 trạm loa phát, tuy nhiên, tại thời điểm trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 27/4 vừa qua, Hàn Quốc đã tạm ngừng hoạt động hệ thống loa phóng thanh này.

Triều Tiên tắt loa tuyên truyền ở biên giới Triều Tiên tắt loa tuyên truyền ở biên giới

VTV.vn - Quân đội Triều Tiên đã ngừng hoạt động các loa phát thanh tuyên truyền hướng sang phía Hàn Quốc ở khu vực biên giới, để đáp lại một động thái tương tự của Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước