Hàn Quốc: Đảng Saenuri cầm quyền khó giành được đa số ghế Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/04/2016 19:59 GMT+7

Một cử tri Hàn Quốc tham gia bầu cử. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Đảng Saenuri cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc nhiều khả năng không giành được đa số ghế Quốc hội trong cuộc bầu cử vừa kết thúc vào chiều 13/4.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, Đảng Saenuri vẫn dẫn đầu so với các đảng khác nhưng không đủ để giữ được thế đa số tại Quốc hội Hàn quốc gồm 300 ghế. Dự kiến, đảng Saenuri sẽ giành được từ 121 - 143 ghế. Trong khi đó, đảng đối lập chính Minjoo giành được từ 101 - 123 ghế, đảng Nhân dân chỉ đạt được 31 - 43 ghế.

Trước đó, các nhà phân tích và giới truyền thông dự đoán, đảng Saenuri cầm quyền sẽ giành được chiến thắng đa số trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được thông báo vào đêm 13/4.

Cử tri Hàn Quốc đi bầu cử Quốc hội Cử tri Hàn Quốc đi bầu cử Quốc hội

VTV.vn - Ngày 13/4, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 20.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước