Hàn Quốc để ngỏ cánh cửa đối ngoại với Triều Tiên

Hoàng Long - Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/09/2014 14:09 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: News)

Ngày 17/9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tuyên bố, sẽ để ngỏ cánh cửa đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong thời gian diễn ra khóa họp 69 của Đại Hội đồng LHQ

Park Geun Hye cho rằng, Triều Tiên cần phải thể hiện thái độ thiện chí nhằm hướng tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và đáp ứng những đề xuất của Hàn Quốc, tiến tới chấm dứt những bất đồng kéo dài hàng thập kỷ qua trong mối quan hệ liên Triều.

Tuyên bố trên cho thấy Tổng thống Hàn Quốc đã sẵn sàng hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Bình Nhưỡng. Sau 19 tháng nhậm chức, Tổng thống Park Geun Hye vẫn chưa đạt được những tiến bộ đáng kể nào trong kế hoạch đầy tham vọng tái thống nhất hai miền Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Triều Tiên sẽ cử Ngoại trưởng nước này - ông Ri Su Yong, tới dự khóa họp thứ 69 của Đại Hội đồng LHQ, song chương trình nghị sự chính thức của ông Ri Su Yong hiện vẫn chưa được thông báo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước