Hàn Quốc, Đức cam kết hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/07/2017 15:42 GMT+7

Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hàn Quốc và Đức đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đi đến thỏa thuận trên tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 5/7. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để cơ bản giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng mọi biện pháp có thể, bao gồm cả đối thoại và các lệnh trừng phạt.

Thủ tướng Merkel bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò dẫn dắt của Seoul trong những nỗ lực của quốc tế, nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc đang có chuyến thăm hai ngày tới Đức để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Hội đồng Bảo an LHQ bất đồng về vấn đề Triều Tiên Hội đồng Bảo an LHQ bất đồng về vấn đề Triều Tiên Điện đàm Mỹ - Nhật, Mỹ - Trung về vấn đề Triều Tiên Điện đàm Mỹ - Nhật, Mỹ - Trung về vấn đề Triều Tiên Hàn Quốc - Mỹ tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên Hàn Quốc - Mỹ tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước