Hàn Quốc lên phương án phòng dịch cho kỳ thi đại học

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 16/11/2020 20:35 GMT+7

Hàn Quốc vẫn tổ chức kỳ thi đại học đúng kế hoạch bất chấp dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Yonhap News

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc sẽ chuẩn bị các phương án chống dịch với đề xuất từ ngày 19/11 đến ngày 3/12 là "thời gian phòng dịch đặc biệt".

Do dịch COVID-19 có dấu hiệu tái bùng phát trên quy mô cả nước, hôm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố phương án quản lý an toàn cho kỳ thi tuyển sinh đại học, dự kiến diễn ra vào ngày 3/12 tới. Ước tính, có khoảng 490 nghìn thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay.

Theo đó, sẽ tập trung tiến hành rà soát việc tuân thủ quy tắc phòng dịch tại các trung tâm dạy học thêm, quán cà phê tự học. Áp dụng giảng dạy trực tuyến toàn diện với tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn quốc trước kỳ thi một tuần. Số thí sinh tại mỗi phòng thi sẽ giảm từ 28 người như trước kia còn 24 người để đảm bảo giữ khoảng cách trên 2m, cũng như lắp đặt tấm chắn để ngăn giọt bắn giữa các bàn.

Mỗi địa điểm thi cũng có phòng dành riêng cho các thí sinh có triệu chứng nghi mắc COVID-19. Đối với những thí sinh mắc bệnh, chưa được điều trị khỏi cho tới trước ngày thi đại học 3/12, vẫn có thể làm bài thi tại cơ sở điều trị.

Nếu phát sinh ca mắc mới liên quan tới các trung tâm dạy thêm, cơ quan chức năng sẽ tạm thời công khai mọi thông tin liên quan đến trung tâm đó gồm tên gọi, địa điểm và hình thức lây nhiễm, lý do lây nhiễm...

Ngày thứ sáu liên tiếp, Hàn Quốc có số ca mắc COVID-19 ở mức ba con số Ngày thứ sáu liên tiếp, Hàn Quốc có số ca mắc COVID-19 ở mức ba con số

VTV.vn - Hôm nay, Hàn Quốc đã có thêm 191 ca mắc mới, mức tăng cao nhất trong 70 ngày qua. Nguyên nhân nhiều ca lây nhiễm được cho là do các cuộc tụ tập gia đình và bạn bè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước