Hàn Quốc nâng mức cảnh báo phòng ngừa dịch cúm gia cầm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 07:46 GMT+7

Hàn Quốc phun thuốc phòng dịch cúm gia cầm.

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, Chính phủ nước này vừa công bố gói biện pháp tổng hợp nhằm đối phó với dịch cúm gia cầm.

Theo đó, mức cảnh báo sẽ được nâng lên mức "nghiêm trọng", mức cao nhất trong thang cảnh báo, ngay khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ khởi động cơ chế hợp tác chung giữa Nhà nước, tư nhân và quân đội để triển khai nhân lực hỗ trợ công tác chôn lấp, tiêu hủy ngay từ thời điểm dịch cúm gia cầm mới bùng phát.

Đợt cúm gia cầm vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay cho Hàn Quốc. Hơn 25 triệu con gà lấy trứng bị tiêu hủy, chiếm gần 1/3 tổng số gà loại này tại Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước