Hàn Quốc nghiên cứu quản lý sự bùng nổ hàng không giá rẻ

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/04/2018 11:33 GMT+7

Jeju Air hiện là hãng hàng không giá rẻ đứng số 1 về doanh số tại Hàn Quốc. (Ảnh: Airplane-Pictures.net)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét lại luật hiện hành để tăng cường các chỉ tiêu đầu vào cũng như siết chặt quản lý để kiểm soát sự bùng nổ của các hãng hàng không giá rẻ.

Cụ thể, đề xuất có đưa ra một số sự thay đổi, ví dụ như: để có thể được cấp giấy phép hoạt động như một hãng hàng không giá rẻ, công ty này phải có vốn lưu động khoảng 30 tỉ Won (tương đương 28 triệu USD) và 5 máy bay thay vì chỉ yêu cầu 15 tỉ Won và 3 máy bay như trước.

Nếu kế hoạch sửa đổi được các cơ quan liên quan, các cơ quan lập pháp thông qua tại cuộc họp Nội các vào tháng tới, luật sẽ có hiệu lực từ tháng 7.  

Thị trường hàng không giá rẻ phát triển mạnh Thị trường hàng không giá rẻ phát triển mạnh

VTV.vn - Thị trường hàng không 9 tháng đầu năm ghi nhận sức tăng trưởng của các hãng hàng không giá rẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước