Hàn Quốc phòng ngừa dịch cúm gia cầm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/12/2017 18:00 GMT+7

Phun thuốc khử trùng, ngăn chặn sự lây lan của virus cúm H5N6 tại Goseong. (Nguồn: Yonhap)

VTV.vn - Lực lượng chức năng Hàn Quốc sẽ kiểm tra sát sao tại các nông trại và cấm mọi hoạt động mua bán gia cầm trong các khu chợ truyền thống.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp cách ly tại các nông trại chăn nuôi vịt khu vực miền Tây Nam nước này nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan. Tuyên bố được đưa ra sau khi nước này phát hiện ổ dịch virus cúm H5N6 mới bùng phát tại một trang trại, tỉnh Jeolla cách Thủ đô Seoul 380 km về phía Nam vào ngày 11/12.

Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và các vấn đề nông thôn Hàn Quốc cũng cho biết, sẽ ban hành các quy định về việc cấm hoạt động vận tải tại những nông trại chăn nuôi gia cầm gần khu vực phát hiện cúm gia cầm trong thời gian 1 tuần. Trong tuần này, lực lượng chức năng Hàn Quốc sẽ kiểm tra sát sao tại các nông trại nói trên và cấm mọi hoạt động mua bán gia cầm trong các khu chợ truyền thống.

Nam Jeolla là địa phương cung cấp vịt lớn nhất trên cả nước Hàn Quốc. Hiện có khoảng 1,4 triệu con vịt trong các nông trại ở Yeongam và khu vực Naju gần đó. Đây là lý do khiến giới chức Hàn Quốc đặc biệt quan ngại về nguy cơ lây lan dịch virus cúm gia cầm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước