Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng đối phó Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/12/2016 16:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: AP

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này đã tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2017 để đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc ấn định mức ngân sách quốc phòng là 40.340 tỷ Won (34 tỷ USD) cho năm 2017, tăng 4% so với năm 2016. Trong số đó, một phần lớn sẽ được chi cho hoạt động của các lực lượng và cơ sở quân sự, phần còn lại dành cho việc nâng cao năng lực chiến đấu.

Ngân sách quốc phòng thường niên của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 40.000 tỷ Won và tương đương với 10% tổng ngân sách nhà nước năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước