Hàn Quốc - Triều Tiên đàm phán về đoàn tụ các gia đình bị ly tán

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 19:27 GMT+7

Các quan chức quân sự của hai miền Triều Tiên gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom, ngày 14/6. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hôm nay (21/6), một phái đoàn Hàn Quốc đã lên đường tới khu nghỉ dưỡng Kumgang để tiến hành đàm phán với phái đoàn Triều Tiên.

Trọng tâm của cuộc gặp lần này sẽ là vấn đề hội ngộ của các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên.

Theo kế hoạch, cuộc gặp giữa phái đoàn hai nước sẽ được bắt đầu vào ngày mai (22/6) tại khu nghỉ dưỡng Kumgang, thuộc phía Bắc biên giới của Triều Tiên.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa hai miền, bao gồm cả việc tiếp tục tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên vào ngày 15/8 tới.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, có gần 132.100 người Hàn Quốc đã đăng ký tìm kiếm người thân tại Triều Tiên. Nhưng hiện chỉ còn khoảng 56.800 người còn sống, và hầu hết đều đã ở độ tuổi 70.

Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

VTV.vn - Giới chức Mỹ cho biết, bãi thử động cơ tên lửa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết phá hủy nằm ở phía Tây Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước