Hàn Quốc, Trung Quốc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 18:12 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Businesskorea)

VTV.vn - Hàn Quốc và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương trị giá 56 tỷ USD.

Bất chấp căng thẳng liên quan đến việc triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc gây tranh cãi, Hàn Quốc và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương trị giá 56 tỷ USD.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết hai nước đã gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ thêm 3 năm, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 11/10 sau khi thỏa thuận cũ vừa hết hạn vào ngày 10/10 vừa qua.

Sau khi giới chức Hàn Quốc chính thức thông báo thỏa thuận được gia hạn, đồng Won của nước này đã tăng lên mức cao trong hơn 3 tuần qua.

Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Hàn Quốc - Trung Quốc được coi là mạng lưới an toàn tài chính giúp xử lý vấn đề thanh toán trong giao dịch thương mại nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD. Seoul và Bắc Kinh đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương hồi năm 2009 và đã gia hạn vài lần thỏa thuận này.

Nhật Bản đề nghị hoán đổi tiền tệ với ASEAN Nhật Bản đề nghị hoán đổi tiền tệ với ASEAN

VTV.vn - Nhật Bản đã đề nghị với các nước trong ASEAN thiết lập một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương kiểu mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước