Hàn Quốc xây dựng xã hội không tiền mặt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 22:28 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ giảm lưu thông và hướng tới loại bỏ hoàn toàn tiền xu vào năm 2020.

Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch xây dựng xã hội không tiền mặt. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng khuyến khích người tiêu dùng dần dần sử dụng nhiều hơn thẻ T-money, một loại thẻ du lịch điện tử dùng để trả vé giao thông công cộng và mua hàng hóa ở các cửa hàng tiện lợi.

Cùng với sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực tài chính, người Hàn Quốc giờ đây đã không còn mấy mặn mà với việc phải mang theo những đồng xu nặng trĩu trong ví. Thay vào đó, họ ưa chuộng sự tiện lợi của các phương thức thanh toán điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước