Hãng Nestle tại Ấn Độ tiêu hủy 27.000 tấn mỳ Maggi

T.S-Thứ năm, ngày 18/06/2015 19:18 GMT+7

VTV.vn - Đại diện của Nestle Ấn Độ cho biết, việc tiêu hủy hết số thực phẩm khổng lồ lên tới 27.000 tấn sẽ phải mất ít nhất 40 ngày.

Mặc dù là thương hiệu nổi tiếng, chiếm tới 80% thị phần tại Ấn Độ nhưng sản phẩm mỳ ăn liền Maggi của Nestle đã bị kết luận là không an toàn và gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Nestle Ấn Độ phải mở một chiến dich lớn trên quy mô toàn quốc để thu giữ và tiêu hủy các sản phẩm này.

Tranh cãi đã nổ ra quyết liệt giữa Nestle và các cơ quan quản lý của Ấn Độ khi đại diện của công ty này cho rằng các kết luận của cơ quan điều tra là không chính xác. Tuy nhiên, tòa án tối cao bang Bombay đã bác bỏ lập luận của Nestle và yêu cầu công ty này ngay lập tức thu hồi các sản phẩm mỳ ăn liền Maggi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước