Hòa giải hai miền Triều Tiên qua các sự kiện thể thao

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 21:45 GMT+7

VTV.vn -Đã có những sự kiện thể thao chung được Hàn Quốc - Triều Tiên phối hợp tổ chức thành công, mang lại niềm hy vọng thúc đẩy quan hệ hai nước tại Olympics Pyeongchang sắp tới.

Năm 2000, lần đầu tiên Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung trong lễ khai mạc Thế vận hội Sydney, sau Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên giữa hai miền.

Năm 2002, vận động viên hai miền dưới một lá cờ chung cùng bước đi chào khán giả trong buổi lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á tại Busan.

Hòa giải hai miền Triều Tiên qua các sự kiện thể thao - Ảnh 1.

Vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc tại Đại hội thể thao châu Á tại Busan.

Năm 2003, đoàn thể thao Triều Tiên với hơn 500 thành viên đã cùng diễu hành với những vận động viên Hàn Quốc tại Đại hội thể thao sinh viên Daegu.

Năm 2014, Đại hội thể thao châu Á tiếp tục chứng kiến một sự xuất hiện bất ngờ của hai quan chức cấp cao Triều Tiên, đồng thời là các cố vấn thân cận của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đó là ông Hwang Pyong So và Choe Ryong Hae.

Giải Vô địch Taekwondo Thế giới tháng 7/2017 tại Hàn Quốc - nơi có các vận động viên Triều Tiên thi đấu - tiếp tục mang lại một cơ hội tuyệt vời được mở ra từ lời đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc.

"Nếu các vận động viên Triều Tiên tham gia Thế vận hội Pyeongchang, tôi tin rằng sẽ thức tỉnh những giá trị Olympic về sự hài hòa nhân loại, thúc đẩy hòa bình" - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt thể thao là trọng tâm chính trong chiến lược nâng cao tiêu chuẩn sống của người dân. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, ngân sách cho thể thao tăng nhanh hơn cả so với tất cả các lĩnh vực khác. Điều này càng củng cố thêm niềm tin về việc ngoại giao thể thao có thể là một hướng đi đem lại những kết quả tích cực cho quan hệ liên Triều.

Khi đưa ra lời đề nghị Triều Tiên tham gia Olympic PyeongChang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh sự hiện diện của đoàn Triều Tiên trong các sự kiện thể thao tương lai sẽ là động thái mang lại nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động đầu tiên sẽ diễn ra ngày 4/2, khi các vận động viên khúc côn cầu trên băng của Hàn Quốc và Triều Tiên cùng thi đấu trong một đội và gặp đội Thụy Điển tại Incheon, Hàn Quốc. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn.

Vận động viên Triều Tiên sử dụng máy bay Hàn Quốc đến Olympic PyeongChang Vận động viên Triều Tiên sử dụng máy bay Hàn Quốc đến Olympic PyeongChang Vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc đến Triều Tiên tham gia tập huấn chung Vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc đến Triều Tiên tham gia tập huấn chung Vận động viên Triều Tiên đến Hàn Quốc Vận động viên Triều Tiên đến Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước