Hoãn trao giải Nobel Văn học 2018 vì bê bối tình dục

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ bảy, ngày 05/05/2018 08:21 GMT+7

Viện Hàn lâm Thụy Điển là cơ quan chuyên trách việc lựa chọn và trao giải Nobel Văn học danh giá. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa thông báo sẽ hoãn việc công bố giải Nobel Văn học năm 2018 liên quan đến vụ bê bối tình dục.

Đây là lần đầu tiên trong gần 70 năm qua cơ quan uy tín lựa chọn giải Nobel Văn học danh giá này buộc phải hoãn công bố kết quả do những bê bối lạm dụng tình dục. Viện Hàn lâm Thụy Điển cho biết, trong năm 2018 sẽ không trao giải Nobel Văn học và sẽ công bố giải này cùng lúc với giải Nobel Văn học của năm 2019.

Uy tín của Viện Hàn lâm Thụy Điển đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vụ bê bối lạm dụng tình dục của chồng một thành viên chủ chốt trong Hội đồng Viện Hàn lâm. Ông này bị cáo buộc lạm dụng nhiều phụ nữ ở câu lạc bộ và những địa điểm của Viện Hàn lâm tại Stockholm (Thụy Điển) và Paris (Pháp) trong suốt 20 năm qua. Vụ bê bối này đã gây chia rẽ nội bộ của Viện Hàn lâm Thụy Điển. Người đứng đầu cơ quan này và ba thành viên giám khảo Nobel Văn học đã tuyên bố từ chức.  


Người đứng đầu Ủy ban quyết định giải Nobel Văn học từ chức Người đứng đầu Ủy ban quyết định giải Nobel Văn học từ chức

VTV.vn - Ngày 13/4, Tổng Thư ký Viện Hàn lâm Thụy Điển, người đứng đầu Ủy ban quyết định giải Nobel Văn học hàng năm, đã đệ đơn từ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước