Hội đồng Bảo an kêu gọi cấm thử hạt nhân

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/09/2016 07:11 GMT+7

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Ảnh: cns.miis.edu)

VTV.vn - Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện nghiêm cấm tất cả các vụ thử hạt nhân, dù đó là vì mục đích dân sự hay quân sự.

Ngày 23/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới, nhất là những nước chưa ký kết và phê chuẩn, sớm ký kết Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện .

Với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, nghị quyết của Hội đồng Bảo an hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được trong việc phổ cập Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện với 183 quốc gia đã ký Hiệp ước này và 166 quốc gia đã ký và phê chuẩn.

Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện nghiêm cấm tất cả các vụ thử hạt nhân dù đó là vì mục đích dân sự hay quân sự.

Đánh giá sau khi nghị quyết trên được thông qua, đại diện các nước cho rằng, động thái này là rất kịp thời nhất là sau các vụ thử hạt nhân gần đây của Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước