Hội đồng Bảo an LHQ họp cấp Bộ trưởng về Triều Tiên: Kết quả không như kỳ vọng

Lê Tuyển (PV THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 13:27 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Sự khác biệt quan điểm của Mỹ-Triều Tiên ngày càng lớn. Các nước có ảnh hưởng trong việc giải quyết căng thẳng như Trung Quốc, Nga lại cho rằng phải có giải pháp đồng bộ.

Đêm 15/12 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức cuộc họp mở ở cấp Bộ trưởng do Nhật Bản chủ trì. Với chủ đề "các mối đe dọa và thách thức từ Triều Tiên tới an ninh và hòa bình quốc tế", cuộc họp đã thu hút sự quan tâm của nhiều nước.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tỏ ra lo ngại về những rủi ro đối đầu về quân sự có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Ông cho rằng những tính toán sai lầm của các bên có thể dẫn đến những hậu quả khó lường đối với an ninh và hòa bình thế giới.

Tham dự họp lần này, ngoài Ngoại trưởng Nhật - nước đang nắm giữ vai trò Chủ tịch HĐBA, còn có Bộ trưởng của 5 nước thành viên khác, trong đó có Mỹ. Đại diện của Triều Tiên cũng được mời tham dự và phát biểu.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nhấn mạnh lại quan điểm của nước này rằng Mỹ sẽ dùng tất cả các biện pháp có thể để bảo vệ chính mình trước Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ không muốn và không tìm kiếm giải pháp chiến tranh với Triều Tiên mà hy vọng vào các đàm phán ngoại giao.

Trong khi đó, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ cho rằng chính Mỹ mới là nước đang đứng đầu thế giới về đầu đạn hạt nhân và các hoạt động quân sự của Mỹ mới gây ra bất ổn với tình hình an ninh chung. Phía Triều Tiên cũng bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ trong việc dừng các vụ thử tên lửa để đàm phán, bởi theo Đại sứ Ja Song Nam, Triều Tiên không đe doạ tới bất cứ quốc gia nào.

Cuộc họp cấp bộ trưởng về vấn đề Triều Tiên tiếp tục không đạt được kết quả cụ thể nào cũng như không đạt được kỳ vọng ngoại giao của các bên liên quan. Sự khác biệt trong quan điểm của Mỹ và Triều Tiên ngày càng lớn. Trong khi đó, các nước có ảnh hưởng trong việc giải quyết căng thẳng như Trung Quốc và Nga lại cho rằng phải có giải pháp đồng bộ, đồng nghĩa Triều Tiên sẽ ngừng thử tên lửa trong khi Mỹ và Hàn Quốc phải ngừng các cuộc tập trận chung.

Triều Tiên phớt lờ kêu gọi của Mỹ về ngừng thử vũ khí Triều Tiên phớt lờ kêu gọi của Mỹ về ngừng thử vũ khí Nga, Mỹ trao đổi thông tin về Triều Tiên Nga, Mỹ trao đổi thông tin về Triều Tiên Nhật Bản mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên Nhật Bản mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước