Hội nghị ASEAN - Mỹ ghi dấu sáng kiến kết nối kinh tế song phương

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/02/2016 18:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama chụp ảnh cùng lãnh đạo các nước tham gia Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ tại Sunnylands (bang Califorrnia, Mỹ) ngày 16/2/2016. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bên cạnh những tuyên bố liên quan đến tình hình an ninh khu vực, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ còn ghi dấu ở sáng kiến kết nối kinh tế Mỹ - ASEAN.

Đêm 16/2 (giờ Việt Nam), Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một gói các biện pháp nhằm tăng cường sự kết nối kinh tế giữa các quốc gia ASEAN và Mỹ.

Theo sáng kiến kết nối kinh tế Mỹ - ASEAN, 3 văn phòng kinh tế sẽ được thành lập ở Jakarta, Bangkok và Singapore nhằm điều phối tốt hơn cũng như tăng cường liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai phía. Sáng kiến này còn bao gồm việc tư vấn kỹ thuật liên quan đến quá trình tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với những quốc gia như Indonesia hay Philippines.

Hiện ASEAN đang là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Mỹ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mỹ và ASEAN đã tăng gấp 3 lần kể từ thập niên 1990, đạt 254 tỷ USD vào năm 2014.

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ: Cơ hội thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ: Cơ hội thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược

VTV.vn - Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ được kỳ vọng sẽ thắt chặt hơn quan hệ đối tác chiến lược ASEAN- Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước