Hội nghị Thượng đỉnh EU về nhập cư

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 18:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/8 tại Paris, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã họp Thượng đỉnh với Tổng thống Niger, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư vẫn đang diễn ra.

Tổng thống Pháp muốn tạo ra các điểm sàng lọc người di cư ngay tại một số nước châu Phi, nhưng chưa thuyết phục được lãnh đạo các nước châu Phi thuận theo ý tưởng này.

Pháp và Đức muốn tạo ra một số trung tâm tiếp nhận ngay trên đất châu Phi, sàng lọc người di cư, ai đủ điều kiện tị nạn đưa lên máy bay sang châu Âu. Mục đích là giảm số người châu Phi liều lĩnh vượt Địa Trung Hải và châu Âu cũng đỡ mất công tiếp nhận, sàng lọc, rồi trục xuất.

Đổi lại, Liên minh châu Âu sẵn sàng chi thêm tiền cho các nước châu Phi chống lại nạn buôn người, ngoài khoản 20 tỷ Euro mỗi năm mà các nước châu Âu vẫn đang rót cho các nước châu Phi.

Số lượng người qua đường Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu đã giảm mạnh, nhưng từ các nước châu Phi qua ngả Địa Trung Hải vẫn không suy giảm. Đa số người châu Phi rời bỏ quê hương ra đi là vì lý do kinh tế, cho nên không đủ điều kiện xin tị nạn ở châu Âu.

Niger và Cộng hoà TChad không mấy mặn mà với đề xuất của Pháp và Đức. Các nước này thấy trước, nếu sàng lọc người di cư ngay trên lãnh thổ nước mình, sẽ có rất nhiều người không đi được, trở thành gánh nặng cho mình. Hội nghị ngày 28/8 đã không có kết quả cụ thể nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

nhập cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước