Hơn 40 triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 13:36 GMT+7

Quang cảnh một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Nội vụ Iran cho biết, đã có hơn 40 triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, tương đương 70% số cử tri Iran.

Con số trên gần bằng tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran năm 2013. Truyền thông Iran ca ngợi việc tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao như một chiến thắng lịch sử đối với người dân Iran.

Trong số 4 ứng cử viên tham gia cuộc đua tranh chức Tổng thống Iran lần này có 2 ứng cử viên sáng giá là đương kim Tổng thống Hassan Rouhani, thuộc phe ôn hòa theo đường lối cải cách, và ông Ebrahim Raisi, thuộc phe bảo thủ theo đường lối cứng rắn.

Theo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu, Iran sẽ phải tiến hành bầu cử Tổng thống vòng 2 giữa 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước